Kết quả tìm kiếm cho "Cửa khẩu phụ Khánh An - Prek Chrey"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 13
Ngày 19/6, tại huyện An Phú, đoàn đại biểu tỉnh An Giang (Việt Nam) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức dẫn đầu vừa làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) do Ngài Nop Dara, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal làm trưởng đoàn, về việc mở Cửa khẩu phụ Khánh An - Prek Chrey.
An Giang có đường biên giới dài gần 100km (gần 86km đất liền). Trong đó, hơn 68km tiếp giáp với tỉnh Takeo, phần còn lại tiếp giáp với tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia). Điều này đặt ra yêu cầu chú trọng đến công tác biên giới, bao gồm: Quản lý biên giới; tuyên truyền sâu rộng cho Nhân dân khu vực biên giới; quản lý, bảo trì, sửa chữa mốc quốc giới; quy hoạch cửa khẩu.
Cử tri các địa phương kiến nghị sớm nâng cấp, sửa chữa quốc lộ, cửa khẩu; hỗ trợ nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số. UBND tỉnh đã rà soát, trả lời kiến nghị.
An Giang có gần 100km biên giới tiếp giáp 2 tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia). Tỉnh xác định phát triển đồng bộ Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm An Giang trở thành vùng động lực phát triển của tỉnh và khu vực, trung tâm kinh tế năng động, đầu mối giao thương quốc tế quan trọng để mở rộng hợp tác với Campuchia và khu vực Đông Nam Á; đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng.
Thời gian qua, tỉnh An Giang và Kandal (Vương quốc Campuchia) đã phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
Nằm trong vùng ĐBSCL, tỉnh An Giang vừa có đồng bằng, vừa có đồi núi, nhiều cảnh quan tươi đẹp. Tuyến biên giới giáp Vương quốc Campuchia dài gần 100km, với các cửa khẩu quốc tế, quốc gia, thuận tiện cả đường thủy lẫn đường bộ. Về mặt địa - kinh tế, An Giang được xem là trung tâm kinh tế thương mại kết nối giữa 3 thành phố lớn: TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ và TP. Phnom Penh (Campuchia).
Bùi Quốc Việt (sinh năm 1973, cựu cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình) cùng Nguyễn Hồng Cường (sinh năm 1981, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Trần Văn Sỉ (sinh năm 1972, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) hùn vốn buôn lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam, với sự trợ giúp của vợ chồng Lê Toàn Trung (sinh năm 1986), Nguyễn Thúy Oanh (sinh năm 1989, ngụ huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ).
Những năm qua, trên tinh thần chủ động và tích cực hội nhập, hoạt động đối ngoại, hợp tác của tỉnh An Giang với tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có nhiều khởi sắc, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh và duy trì tốt mối quan hệ truyền thống, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Chiều 12/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 với tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia), nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và đề ra phương hướng các tháng cuối năm 2022 giữa 2 tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và ngài Kong Sophorn, Tỉnh trưởng Tỉnh Kandal chủ trì hội nghị.
Năm 2018, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững hòa bình, an ninh trên tuyến biên giới, cùng nhau phát triển…
Ngày 4-3, tại Tòa hành chính tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia), đoàn đại biểu tỉnh An Giang, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng dẫn đầu đã làm việc với ngài Mao Phirun, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal.
Chiều 11-9, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đã có buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Kandal do ngài Mao Phirun, Tỉnh trưởng Kandal; Phó Tỉnh trưởng Ney Charey và Phó Tỉnh trưởng Hun Kosny làm trưởng đoàn để đánh giá kết quả hợp tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.